Rooney đi vào lịch sử Premier League

Thứ hai, 10/12/2012, 17:17
Với cú đúp vào lưới Man City trong trận derby thành Manchester tối qua, tiền đạo Wayne Rooney đã đi vào lịch sử Premier League với tư cách là cầu thủ trẻ tuổi nhất chạm cột mốc 150 bàn thắng.

Ở trận derby thành Manchester tối qua tại sân Etihad, Rooney đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới thủ thành Joe Hart ngay trong hiệp 1,  góp công lớn giúp M.U đánh sập "pháo đài" Etihad với tỷ số 3-2. Chiến thắng này không chỉ giúp Quỷ đỏ gia tăng cách biệt với đối thủ lên thành 6 điểm, mà nó còn chấm dứt chuỗi 37 trận không thua của The Citizens trên sân nhà tại Premier League.

rooney ăn mừng

Với cú đúp này, Rooney đã nâng tổng sống bàn thắng mà anh ghi được tại Premier League lên con số 150 (15 bàn cho Everton và 135 bàn trong màu áo M.U). Như vậy, chân sút 27 tuổi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Premier League chạm được cột mốc này.

Để chạm được cột mốc này, Rooney chỉ mất hơn 10 năm. Bàn thắng đầu tiên mà gã Shrek ghi được tại giải Ngoại hạng là ở trận thắng 2-1 của Everton trước Arsenal vào ngày 19/10/2002.

Tính tới thời điểm này, Rooney đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 5 trong lịch sử Premier League sau Alan Shearer (260 bàn), Andy Cole (187 bàn), Thierry Henry (175 bàn), Robbie Fowler (162 bàn), Frank Lampard (153 bàn).

 

Theo Danviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích