Tại sao ngày 2/12/2010, FIFA lại vội vã chọn quốc gia bé nhỏ vùng vịnh nhưng rất giàu có về kinh tế này làm chủ nhà của World Cup 2022? Tại sao phải chỉ định chủ nhà World Cup 2022 trước tới 12 năm? Có gì khuất tất và phiếu bầu thực tế ra sao? Liệu FIFA có phải bỏ phiếu lại để tìm quốc gia chủ nhà của World Cup 2022?...
Để có được niềm vui này, Qatar đã tốn 75 tỷ euro |
Rất nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn và tờ France Football đã vào cuộc điều tra về những mờ ám xung quanh chủ nhà của World Cup 2022. Và cuối giờ chiều hôm qua (29/1, giờ Việt Nam), tạp chí bóng đá số 1 thế giới đã tung ra cuốn tài liệu dày 20 trang có tên “Mondial 2022, le Qatargate”.
Theo đó, France Football cho rằng mỗi phiếu bầu đã được phía Qatar mua với giá 40.000 euro. Và tổng số tiền mà quốc gia Trung Đông này bỏ ra để có quyền đăng cai World Cup 2022 lên đến hơn 75 tỉ euro!
Một tin gây sốc khác, đó là chủ tịch UEFA Michel Platini cũng chấp nhận bỏ phiếu cho Qatar để đổi lấy sự đầu tư của quốc gia Ả Rập này vào PSG. Và thời điểm đó, huyền thoại bóng đá Pháp cũng đã tích cực vận động cho Qatar để bỏ túi gần 11 triệu euro.
Theo Bongdaplus