‘Bí quyết’ khiến dân cá độ bóng đá choáng váng

Thứ năm, 21/03/2013, 14:35
Kết quả nghiên cứu vừa được công bố của hai giáo sư người Israel, Dannon và Ronen Huberfeld đã chỉ ra một sự thật phũ phàng với những người mê trò đỏ đen quanh trái bóng tròn.

Theo nghiên cứu của hai giáo sư Israel, câu nói “cờ bạc đãi tay mới” không phải là "bí quyết" dân gian, mà hoàn toàn có cơ sở khoa học. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cho thấy kinh nghiệm cá cược lẫn kiến thức về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, không phải là đảm bảo thành công cho dân độ.

“Những người chơi cá độ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thường bị ảo tưởng chi phối. Những "con bạc" thể thao này dường như đều tin tưởng rằng họ thông mình hơn tất cả những kẻ cá cược khác. Họ nghĩ rằng với kinh nghiệm và hiểu biết về cầu thủ, đội bóng, chiến thuật, điều kiện thời tiết, sức chứa của sân vận đông.., họ có thể dự đoán được kết quả trận đấu tốt hơn những người bình thường. Thế nhưng điều đó hoàn toàn là sai lầm!”, giáo sư Dannon của đại học Tel Aviv cho biết.

Đáng nói hơn, trong nghiên cứu kể trên của hai nhà khoa học, người đặt cược thành công nhiều nhất lại không có kinh nghiệm cá độ hoặc kiến thức sâu về thể thao.

Chú thích ảnh: Nghiên cứu mới khiến dân cá độ bóng đá phải sốc

Để chứng minh điều này, Dannon và Ronen Huberfeld đã lựa chọn bóng đá để khảo sát bởi đây là môn thể thao được hâm mộ nhất hành tinh và các hình thức cá cược liên quan đến môn này cũng đang tăng chóng mặt.

Họ lựa chọn ra 3 nhóm đối tượng: nhóm 1 gồm 53 người cá cược chuyên nghiệp; nhóm 2 gồm 34 người hâm mộ bóng đá rất có kiến thức thể thao nhưng chưa từng đánh bạc; nhóm thứ 3 gồm 78 người không bao giờ đánh bạc và cũng chẳng có kiến thức thể thao hay bóng đá chút nào.

Các nhà khoa học quyết định chọn vòng 16 đội Champions League 2012-2013 vừa qua để khảo sát. Dù nhóm có kiến thức bóng đá được kỳ vọng hơn nhưng qua cuộc khảo sát, họ lại chẳng có được kết quả đặt cược tốt hơn so với hai nhóm còn lại.

Thú vị hơn, hai người thành công nhất khi đặt cược thắng 7/16 trận đấu tại vòng 16 đội vừa qua, lại đến từ nhóm thứ 3-nhóm những người chẳng biết gì về thể thao và cá độ.

Điều này không nói lên việc thiếu kiến thức thể thao là tốt khi cá độ bởi có nhiều người thuộc nhóm thứ 3 dự đoán sai hoàn toàn kết quả các trận đấu. Nó chỉ nói lên rằng những người có kinh nghiệm bị huyễn hoặc bởi cảm giác kiến thức vượt trội sẽ giúp họ có lợi thế lớn để giành chiến thắng trước những người khác. Điều đó khiến họ tự tin thái quá, tạo nên ảo tưởng và ảnh hưởng lớn đến quyết định đặt cược của họ.

Nhiều người cho rằng cá cược thể thao cũng tương tự như chơi cờ bạc trong casino. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã cho thấy có sự khác biệt rất lớn giữa thể loại cờ bạc này.

“Những người đánh bạc trong casino có xác suất thành công lớn hơn bởi họ ít tin tưởng ở bản thân. Nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ thua sạch. Họ tham gia đánh bạc chỉ để tiêu khiển, để cho biết hay nhiều khi chỉ vì... nghiện.

Ngược lại, những tay cá cược thể thao thường có niềm tin rằng họ hoàn toàn có thể biết được kết quả dựa vào khả năng của mình. Đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại của họ”, giáo sư Dannon kết luận.

Tất nhiên, hai nhà khoa học người Israel cũng nói rằng, kết quả nghiên cứu của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích... khoa học, chứ không phải để cổ động những người không bao giờ đánh bạc và cũng chẳng có kiến thức thể thao, tham gia vào trò đỏ đen.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích