400 fan nước ngoài đến Việt Nam cổ vũ Arsenal

Thứ tư, 03/07/2013, 10:24
Khoảng 200 fan Anh theo chân đội nhà đến Việt Nam. Ngoài ra, còn khoảng 200 CĐV khác từ fanclub ở các nước châu Á cũng có mặt.
fanclub, Arsenal
CĐV Anh sẽ tới Việt Nam để theo sát CLB Arsenal.

Sau khi thông báo kế hoạch phân phối vé trận tuyển Việt Nam - Arsenal, VFF nhận được đề nghị mua vé từ chính CLB Arsenal với con số khoảng 200 người, dành cho đội ngũ CĐV thân thiết, vốn luôn theo sát đội nhà ở mọi trận đấu. Ngoài ra, một phần số vé này cũng được dành cho gia đình các thành viên Arsenal cũng có mặt trong chuyến đi này.

Bên cạnh đó, các fanclub Arsenal ở châu Á như Hong Kong, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc... cũng có đề nghị mua vé để các thành viên của mình không bỏ lỡ cơ hội quý được chứng kiến các thần tượng. Do các đề nghị này đều có số lượng không lớn, VFF đã chuyển các lá đơn này về Hội CĐV Arsenal tại Việt Nam (AFCVN) để gom các fanclub về một mối.

Chủ tịch AFCVN Nguyễn Đức Cường cho biết, tổng số vé này khoảng 400, trong đó có 200 vé dành cho các CĐV đến từ Anh. Thậm chí, ngay cả fanclub từ Indonesia, nơi cũng tổ chức một trận đấu của Arsenal, cũng đề xuất được mua vé cho các thành viên của mình được đi theo đội bóng yêu mến và kết hợp du lịch Việt Nam.

Để giải quyết số vé này, ban tổ chức trận đấu nâng tổng số vé phân phối cho AFCVN lên tới 2.000 vé, tăng 1.000 vé so với trước đây.

Theo anh Nguyễn Đức Cường, sau khi AFCVN phản ánh với đại diện HAGL về việc thiếu vé trầm trọng để phân phối cho các thành viên, phía HAGL đã phân phối cho Hội thêm 1.000 vé nữa.

Theo đại diện của HAGL, một trong những mục tiêu quan trọng của Arsenal trong chuyến đi này là giao lưu và nâng tầm ảnh hưởng với đội ngũ CĐV ở châu Á nên các fanclub luôn được ưu tiên trong việc phân phối vé. Thêm nữa, AFCVN cũng được nâng số vé vào xem buổi tập từ 1.500 lên 3.500 vé.

Theo anh Nguyễn Đức Cường, sau chuyến đi tiền trạm của cựu danh thủ Freddie Ljungberg, CLB Arsenal nhận được những phản hồi rất tích cực về quy mô và sự chuyên nghiệp của AFCVN. Cựu tiền vệ cánh người Thụy Điển này dành nhiều lời tốt đẹp khi đánh giá về đội ngũ cổ động viên Arsenal tại Việt Nam và trong chuyến đi đến TP.HCM hồi tháng trước, anh cũng được đón tiếp khá trọng thị.

Anh Nguyễn Đức Cường cho biết: “Thông thường khi các sao đến Việt Nam, đội ngũ fan luôn là nơi nhốn nháo nhất, nhưng khi Ljungberg đến sân bay Tân Sơn Nhất, đội ngũ fan Arsenal tại Việt Nam lại rất trật tự quy củ, không có hành động quá khích. Điều này khiến Ljungberg rất thích thú và anh đã quàng vai chụp ảnh với các thành viên như những người bạn thân thiết”.

Chính yếu tố này đã giúp AFCVN ghi điểm trước CLB chủ quản ở Anh và chắc chắn trong chuyến đi của Arsenal sắp tới, AFCVN sẽ còn có nhiều hoạt động để gây ấn tượng hơn nữa.

 

Theo VNE

Các tin cũ hơn