Đội tuyển Việt Nam mất ngôi đầu Đông Nam Á

Thứ sáu, 05/07/2013, 11:54
Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 vừa được công bố, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tụt đến 12 bậc, chẳng những mất vị trí số một Đông Nam Á mà còn rơi xuống vị trí thứ ba sau Thái Lan và Philippines.

bảng xếp hạng FIFA
Đội tuyển Việt Nam mất vị trí số một Đông Nam Á - Ảnh: Khả Hòa

Ở bảng xếp hạng mới nhất, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc từ vị trí 133 rớt xuống 145 thế giới. Trong đó, số điểm của đội đã giảm rất lớn, từ 231 điểm xuống chỉ còn 182 điểm, tức là mất đến 49 điểm chỉ trong một tháng. 

Trong khi đó, Thái Lan có màn trở lại khá ấn tượng khi từ thứ hạng 142 nhảy lên 138, đồng thời nâng số điểm từ 209 lên 223. Nguyên nhân khiến Thái Lan tăng thứ hạng đột biến là nhờ vào trận thắng Trung Quốc 5-1 ngay tại sân khách.

Hiện nay, Việt Nam vẫn đứng trên đội bóng đứng thứ tư ở khu vực Đông Nam Á là Singapore với khoảng cách 36 điểm. Singapore cũng mới tăng 9 bậc lên đứng 156 thế giới sau hai trận thắng trước Lào (5-2) và Myanmar (2-0).

Thứ hạng tiếp theo của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á lần lượt là Malaysia (159), Myanmar (163), Indonesia (168), Lào (173), Brunei (182), Timor Leste (182), Campuchia (198).

Còn ở khu vực thế giới, đội tuyển Brazil sau chức vô địch Confederations Cup đã có bước tiến nhảy vọt trên bảng xếp hạng, tăng 13 bậc, từ vị trí 22 lên thứ 9.


Đội tuyển Brazil nhờ vào chức vô địch Confederations Cup đã nhảy vọt đến 13 bậc - Ảnh: Reuters

Cú nhảy vọt này xuất phát từ phong độ ấn tượng mà thầy trò HLV Felipe Scolari thể hiện tại Confederations Cup 2013, nơi họ toàn thắng cả 5 trận và vô địch sau khi hạ đương kim vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha 3-0 trong trận chung kết.

Nếu tính cả trận giao hữu gần nhất trước thềm Confederations Cup, thắng Pháp 3-0 hôm 10/6, Brazil đang có mạch thắng dài 6 trận và là đội tuyển chơi ấn tượng nhất thế giới trong tháng qua.

Còn tuyển Tây Ban Nha, dù thua đậm Brazil ở chung kết Confederations Cup vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số một.

Đội tuyển gây bất ngờ không kém là Colombia, nhờ vào phong độ ấn tượng ở vòng loại World Cup 2014, họ đã soán vị trí thứ 3 của Argentina.

Trong khi đó, tuyển Anh lại tụt đến 6 bậc, từ thứ 9 xuống 15. Đây cũng vị trí thấp nhất của Tam sư sau 5 năm, tính từ lần thất bại ở vòng loại Euro 2008.

 

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích