Việt Nam không được là hạt giống tại AFF Cup 2014

Thứ ba, 27/08/2013, 11:59
Thành tích thấp tại 2 kỳ AFF Cup gần đây khiến tuyển Việt Nam chỉ được xếp ở vị trí thứ sáu và suýt phải tham dự vòng sơ loại AFF Cup 2014.

AFF Cup

Thất bại nặng nề ở AFF Cup 2012 khiến tuyển Việt Nam không còn giữ được vị trí hạt giống. Ảnh:DNSG.

Tại AFF Cup tới, Việt Nam và Singapore sẽ đăng cai 2 bảng đấu gồm tổng cộng 8 đội. Sáu đội đứng đầu sẽ được vào thẳng vòng bảng, còn các đội khác phải tham dự vòng sơ loại để chọn 2 đội lọt vào nhóm trên. Trên cơ sở thành tích của các đội tại 2 kỳ AFF Cup gần đây, AFF đã tiến hành xếp hạng các đội bóng để bắt cặp bốc thăm.

Theo bảng xếp hạng này, tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ sáu với 15 điểm, đứng sau các đội Malaysia (20 điểm), Singapore (18 điểm), Philippines (18 điểm), Indonesia (17 điểm), Thái Lan (16 điểm). Năm đội đứng dưới Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại tại Lào là Myanmar (11 điểm), Lào (11 điểm), Đông Timor (5 điểm), Brunei (4 điểm) và Campuchia (4 điểm). Tại AFF Cup 2010, Việt Nam lọt vào bán kết nhưng đến giải này 2 năm sau thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải dừng bước ở vòng bảng.

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ không được ưu tiên ở vị trí hạt giống như những giải trước nên có thể đụng phải những đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia ở vòng bảng. Dự kiến vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 8/10/2014 đến 19/10/2014, còn vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 22/11/2014 đến 20/12/2014. Lễ bốc thăm có thể diễn ra vào khoảng tháng 7/2014.

AFF Cup 2014 có thể là giải đấu cuối tổ chức theo hình thức thi đấu tập trung tại hai quốc gia ở vòng bảng. Hiện các nước đang có xu hướng tổ chức các trận đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tăng tính hấp dẫn từ AFF 2016. AFF cũng mới công nhận Úc là thành viên chính thức và nước này sẽ tham dự một số giải đấu châu lục lần sau.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích