Mỹ đưa vũ khí chiến lược tới gần Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

Thứ bảy, 29/07/2017, 18:11
Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai các vũ khí chiến lược nhằm đối phó với mối đe dọa từ chương trình tên lửa Triều Tiên.

Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo hôm nay thông báo quân đội Mỹ sẽ triển khai nhiều loại vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả mạnh mẽ trước việc Triều Tiên hôm qua phóng thử một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), theo Yonhap.

"Hàn Quốc và Mỹ đã cùng bắn nhiều tên lửa đất đối đất và sẽ triển khai nhiều loại vũ khí chiến lược trên bán đảo Triều Tiên", ông Song nhấn mạnh.

Thông thường các loại vũ khí chiến lược của Mỹ được hiểu là các hệ thống vũ khí hiện đại và có hiệu quả tác chiến cao như máy bay ném bom tàng hình và tàu sân bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc lên án vụ phóng ICBM mới của Triều Tiên là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình trên toàn thế giới, dập tắt hy vọng của cộng đồng quốc tế về việc làm giảm tình trạng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh đẩy nhanh tiến trình lắp thêm 4 bệ phóng phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), hiện được cất giữ tại căn cứ của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ở phía nam nước này.

Triều Tiên tối 28/7 phóng một ICBM, cho rằng đây là lời cảnh báo cứng rắn tới Mỹ. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quả tên lửa bay cao 3.700km, bay xa khoảng 1.000km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Giới chuyên gia nhận định ICBM mới của Triều Tiên có khả năng tấn công Los Angeles cùng các thành phố lớn khác ở Mỹ.

Theo VNE

Các tin cũ hơn