Người Sài Gòn trong cái lạnh nhất từ đầu năm

Thứ ba, 19/12/2017, 10:46
Sáng 19/12, nhiệt độ xuống 20 độ C, người dân TP.HCM dậy sớm đốt lửa, mặc áo khoác, quàng khăn… giữ ấm khi ra đường.

"Hai bữa nay, trời trở lạnh nên tôi tranh thủ dậy sớm nhóm lửa cho mọi người xung quanh cùng quây quần sưởi ấm cho bớt lạnh", bà Bùi Thị Hằng, bán khoai mì nướng trên góc đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), nói.


Bảng nhiệt độ đo được lúc 5h30 tại khu vực chợ Bến Thành.

Gần 6h, trong tiết trời se lạnh, nhóm người già mặc áo ấm cùng tập dưỡng sinh trên vỉa hè đường Lý Chính Thắng (quận 3) để cho nóng người.


"Bữa nay trời lạnh quá nên tôi phải mặc thêm áo khoác, quàng khăn cổ để tránh bị viêm phổi", bà Thơm (quận 3) cho biết.


Một người vô gia cư quấn chăn ngủ trên góc vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.


Trên nhiều tuyến đường, hầu hết phụ huynh đưa con đi học đều mặc áo ấm, khăn quàng và khẩu trang.

Mẹ con chị Hiền cùng mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít, đi bộ đường đến trường tiểu học Hồng Hà (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh).


Người đàn ông chạy xe ôm mặc thêm áo mưa để tránh gió lạnh trên góc đường Nguyễn Hữu Cảnh.


Còn cô gái này choàng thêm áo sơ mi phía trước người để giữ ấm trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

CSGT mặc áo khoác, đứng nép mình bên bảng điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng (quận 1) để tránh gió. Anh cho biết mình bắt đầu ca trực từ 6h, lúc trời còn khá lạnh.

7h, mặt trời bắt đầu lên, nhóm công nhân quê An Giang tranh thủ sưởi nắng, vừa ngồi chờ xe trên đường Lương Định Của (quận 2) để đi làm. "Trời lạnh quá, tụi tôi tranh thủ ngồi dưới nắng cho chân tay ấm lên để lát đi làm việc cho dễ", ông Hoàng Văn Nam (48 tuổi) nói.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ảnh hưởng không khí lạnh từ miền Bắc, nhiệt độ tại các tỉnh Đông Nam Bộ giảm mạnh, trong đó thấp nhất là Đồng Phú (Bình Phước) 17,7 độ C; Tây Ninh 18,6; TP.HCM 20 độ C.

Dự báo, nhiệt độ thấp dưới 20 độ C vào ban đêm ở miền Đông Nam Bộ sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới.

Theo VNE

Các tin cũ hơn