Những ngày qua, cộng đồng mạng có gần 2.000 chia sẻ và truyền nhau câu chuyện cuộc hội ngộ bất ngờ sau 50 năm giữa một cựu binh Mỹ và người phụ nữ ở Biên Hòa (Đồng Nai).
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.6 tuyên bố ông tin chắc rằng Bắc Kinh và Hồng Kông có thể “tìm ra giải pháp “ sau khi các cuộc biểu tình lớn chống một dự luật dẫn độ ở đặc khu này trở nên hỗn loạn.
Ông Lê Tấn Hùng từng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng lẫn chính quyền vì có sai phạm mà Thanh tra TP.HCM đã kết luận khi thanh tra toàn diện Sagri vào năm 2017.
Khách Trung Quốc đặc biệt quan trọng với ngành du lịch Mỹ bởi họ chi tiêu trung bình đến 6.700USD trong quá trình lưu trú – mức cao hơn đến 50% so với các nhóm khách quốc tế khác.
Người biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Legco (trụ sở cơ quan lập pháp và hành chính Hong Kong) hôm 12/6 và cảnh sát đã sử dụng hơi cay để trấn áp.
Đến cuối 2018 đầu 2019, phía Trung Quốc đã hoàn tất và đưa vào sử dụng 1 bãi đáp trực thăng ở phía Đông Nam, cầu cảng ở phía Tây Bắc của bãi đá Gạc Ma.
“Gì mà “Thiền định cướp đi người chồng tuyệt vời”… Rồi cô lấy cái chuyện “thương anh Vũ”. Thương cái gì? Người chồng đã đau đớn tột cùng, đau đủ kiểu như vậy, mà còn làm như vậy thì làm sao mà có tình thương được đến ngày hôm nay? Rồi cô lên nói riết về mấy đứa con. Gì mà “Mẹ đã thất bại trong việc bảo vệ gia đình”... Xin lỗi các con! Ba không biết nói sao với mấy chuyện như vậy”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ trải lòng.
Chủ tịch Trung Nguyên cho biết, ông Đỗ Hòa được mời về làm CEO và được giao đi tìm cơ sở lý luận của cà phê, để đưa cà phê Việt Nam và cà phê Trung Nguyên đi xa hơn. Và khi ông Đỗ Hòa nói rằng, không có thứ đó, thì 2 bên đã chia tay vui vẻ. Ông Vũ cũng khẳng định, bài viết của ông Đỗ Hòa là "độc hại" và không có chuyện đồ đạo, đồ thờ, hay bắt quỳ lạy.
Sáng 12.6, chị H.T.M.L đã gặp và trao đổi với luật sư để tiến hành gửi đơn tố giác hành vi sàm sỡ mình trên chuyến xe khách Phương Trang đi từ Ninh Hoà (Khánh Hòa) về TP.HCM.
Cơ quan lập pháp Hong Kong hoãn buổi thảo luận thứ hai về dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình vây kín các con đường.
Nhà cung cấp thiết bị chế tạo bán dẫn hàng đầu Nhật Bản tuyên bố tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, dừng cung cấp cho các khách hàng Trung Quốc có tên trong danh sách đen.
Sáng sớm 12/6, hàng nghìn người biểu tình đã đồng loạt chặn các tuyến đường xung quanh trụ sở chính quyền Hong Kong để tiếp tục phản đối dự luật dẫn độ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Lê Văn Hiểu cho rằng, nếu biết doanh nghiệp làm xăng dầu giả thì lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng không đồng ý nhận lời mời của ông Trịnh Sướng đi tham quan ở Nhật.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ chưa thể xác nhận có cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng thương mại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiếp tục áp thuế nếu không đạt được thỏa thuận nào tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra.
Hong Kong đang chuẩn bị cho nhiều cuộc biểu tình rầm rộ hơn để phản đối dự luật dẫn độ, hai ngày sau khi hàng trăm nghìn người xuống đường trong cuộc tuần hành lịch sử.
Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi giới chức Hồng Kông nên tiếp thu ý kiến lo ngại của người dân về dự luật cho phép chính quyền đặc khu này đưa các nghi phạm đến Trung Quốc đại lục để xét xử.
Chị Vy Ngân (38 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết cảm thấy rất kinh khiếp và mắc ói khi đang chạy xe trên đường Trương Định (Q.3) thì bị một người đàn ông khạc nhổ trúng tay áo khoác của chị.