Ít nhất hai căn cứ quân sự Iraq, nơi có các binh lính Mỹ đóng trú, trở thành mục tiêu cho tên lửa Iran. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận cuộc tấn công này là để trả đũa vụ tướng chỉ huy quân sự Qassem Soleimani bị giết. Liệu Tổng thống Trump có đáp trả như đã tuyên bố?
Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu Phòng GD-ĐT Q.10 phối hợp với công an địa phương để làm rõ nguyên nhân nhóm phụ huynh đánh nhau tại Trường Tiểu học Trần Quang Cơ.
Một tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết các mục tiêu vừa bị Iran bắn tên lửa đạn đạo rạng sáng 8/1 chỉ là bước đầu tiên trong đợt trả đũa.
Phản ứng trước cuộc tấn công đêm 7/1 của Iran nhắm vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq, Tổng thống Donald Trump nói: "Mọi việc đều ổn!". Ông tuyên bố sẽ có phát ngôn vào sáng hôm sau.
Nhiều máy bay quân sự bay ngang qua bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq rạng sáng 8/1, vài tiếng sau khi Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào căn cứ có quân Mỹ đồn trú.
Vệ binh Cách mạng Iran xác nhận đã bắn tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ ở Iraq, và đe dọa tấn công các đồng minh Mỹ nếu để Mỹ làm bàn đạp tấn công Iran.
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.1.2020, xử phạt nghiêm khắc đối với người uống rượu bia mà vẫn lái xe, khiến dân nhậu đã biết sợ và các quán nhậu nhanh chóng trở nên vắng khách!
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo về căng thẳng địa chính trị dâng cao và lo ngại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có thể bị xem nhẹ.
Trong khi ai nấy phấn chấn, ủng hộ quy định xử phạt lỗi “lái xe có cồn” bằng cách vận động đám tiệc uống nước ngọt, nước suối thì các đệ tử Lưu Linh mở… cuộc nhậu bàn cách đối phó để vẫn nhậu mà không phạm luật.
Chuyên gia cho rằng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 có ý nghĩa tích cực cho xã hội, từng bước xóa bỏ nền giao thông hoang dại ở Việt Nam.
Vài ngày sau khi điều máy bay không người lái ám sát chỉ huy Iran trên đất Iraq, Mỹ cảnh báo các công dân nước này ở Israel và Palestine cần thận trọng và luôn cảnh giác trước nguy cơ trúng rốc két.
Căng thẳng tăng cao có nguyên nhân từ việc Lầu Năm Góc gửi thêm quân đến Trung Đông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng phía Mỹ chưa hề quyết định về việc sẽ rút quân khỏi Iraq.
Đài CNN hôm 6.1 đưa tin không quân Mỹ đang chuẩn bị gửi phi đội gồm 6 oanh tạc cơ chiến lược B-52 đến Diego Garcia, căn cứ trên Ấn Độ Dương, nơi có thể nhanh chóng triển khai tấn công Iran.