19 phát ngôn sốc nhất trong "Bitches in town"

Thứ năm, 19/11/2015, 14:32
Đây có lẽ là talkshow gây chú ý nhất thời điểm hiện tại vì những phát ngôn khá choáng váng của mình.
Bitches in town, hay còn gọi là "Những kẻ lắm lời" - dạo gần đây nổi lên như một talkshow đặc biệt, nơi mà lần đầu tiên các host (chủ xị chương trình) cũng như khách mời nói thẳng, nói thật về nhiều vấn đề trong làng giải trí. Đặc điểm này đã khiến nhiều người thấy thú vị sau hàng loạt những chương trình thực tế ở Việt Nam chỉ toàn khen lẫn nhau mà vắng đi các cá tính riêng.
Là một show tập trung vào việc bình luận về nghệ sĩ, về những câu chuyện trong showbiz, trong giới trẻ - theo những góc nhìn cá nhân và qua những câu chuyện phiếm giữa 3 host, gồm: MC Thuỳ Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Đây vốn là một dạng chương trình khá quen thuộc trên thế giới, khi người dẫn có thể thoải mái đùa cợt và có phần châm biếm về nghệ sĩ, cũng như thoải mái lồng ghép những quan điểm cá nhân của mình khi bình luận. Tuy nhiên, với những phát ngôn khá mạnh và có phần gây sốc của 3 hosts, Bitches in town đang tạo ra những làn sóng tranh cãi mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng, 3 hosts của chương trình đã vượt quá việc "châm biếm và bày tỏ quan điểm", mà đang sa đà vào "dìm hàng và xúc phạm" các nghệ sĩ.
Sau đây là tổng hợp những phát ngôn được cư dân mạng bình chọn là "choáng" nhất từ bộ ba của "Những kẻ lắm lời".
1. “Hồ Vĩnh Khoa chỉ nên lột đồ cho người ta nhìn thôi, không nên đi hát” - Blogger Nguyễn Ngọc Thạch
2. “Hồi xưa thì Tóc Tiên nổi tiếng ở Việt Nam cũng hơi bị lâu, tới thời điểm này cũng không có một bài hit nào đình đám. Và MẮC CƯỜI nhất là bài hit lớn nhất là bài Ngày Mai…thì ăn nhất lại nằm ở phần beat chứ không phải giọng hát… nên Thạch nghĩ cũng nên chuyển nghề đi (cười) “ – Blogger Nguyễn Ngọc Thạch.
3. “Ca sĩ có 2 LOẠI. Một LOẠI hát khoe giọng để thành diva. Một LOẠI hát để giải trí”(Lê Minh Ngọc).
23-10353
4. “Lý do bạn ấy (Trang Pháp) không nổi đó chính là vì Nhạt. Nhạt từ việc ăn mặc đến khuôn mặt, nhạt cho đến việc hát và nhạt trong phong cách sống”- Thùy Minh VJ.
5. “Tại sao gọi là Trang Pháp vậy?"
“Tại học bên Pháp về”
“Học bên Pháp về cái được gọi là Trang Pháp đó hả?”
6. “ Vì nói xấu người yêu cũ không khác gì trát *** vào mặt" - Lê Minh Ngọc
7. "Nói chung là đèn nhà ai nấy sáng, *** nhà ai nấy lo" - Nguyễn Ngọc Thạch.
8. "Bạn có ở trong nhà người ta đâu, bạn có biết chồng của ai đâu mà bảo là giật chồng" - Thùy Minh. (Bàn về mối quan hệ Châu Đăng Khoa - vợ Châu Đăng Khoa và Hồ Hà)
9. "Hãy về làm cho người chồng của mình yêu thương mình thật sự, và khiến cho người chồng làm những hành động yêu thương đấy với mình đi, nếu như làm được rồi thì hãy lên đây nói, còn không thì đừng có nói" - Lê Minh Ngọc. (Bàn về mối quan hệ Châu Đăng Khoa - vợ Châu Đăng Khoa và Hồ Hà)
10. "Sau nhiều năm trời mà chị ấy vẫn tự tin mặc đồ xấu như thế, chị rất kiên cường, không bao giờ nghĩ rằng mình mặc xấu cả" - Lê Minh Ngọc. (Nói về gu thời trang của Mỹ Tâm)
11. "Không phải là trung thành mà là hồn nhiên, không biết mình mặc xấu" - Thùy Minh (Nói về gu thời trang của Mỹ Tâm)
12. "Bộ trang phục với cầu vai kim loại, ra đường sẽ bị sét đánh chết". - Lê Minh Ngọc (Nhận xét về trang phục của Đàm Vĩnh Hưng)
13. “Bộ đồ này giống y như mấy bộ đồ bà ngoại Thạch mặc hồi xưa”
“Bộ này làm cho Vân hơi già”
“Vân xưa giờ cũng không có trẻ lắm mà”
(nhận xét về bộ đồ của Vân Hugo)
j-20f9d
14. “Ngày xưa có Bạch phát ma nữ, ngày nay có Kim Mao sư vương, vàng từ đầu tới đ**, cầm cái bông cũng vàng” - Lê Minh Ngọc (Nhận xét về thời trang của Đông Nhi)
15. “Mặt Đông Nhi nhìn già quá, để Ông Cao Thắng đứng kế bên là nhìn như bà ngoại Ông Cao Thắng chứ không phải vợ chồng hay tình nhân đâu”
16. “Người ta chọn bạn để chơi, Đông Nhi nên chọn hoa mà cầm" - Lê Minh Ngọc
” Hoa này cứ sến sến, quê quê"
"Cái hoa này tính ra rất hợp với bộ váy, váy giống mấy cái giấy bóng kính ngày xưa mình hay gói các thứ " - Thùy Minh
“Thế thì tốc váy lên trùm bó hoa bên trong” - Lê Minh Ngọc
“Vậy Đông Nhi nên cầm bông vạn thọ mới đúng” - Nguyễn Ngọc Thạch
“Nói chung bộ này thấy BÀ NỘI này già, cho 2 điểm” - Nguyễn Ngọc Thạch
17. "Nhìn vô thấy một vùng đen đen ngay giữa 2 háng, á lộn 2 đùi" - Lê Minh Ngọc (nhận xét về bộ đồ của Đông Nhi)
18. “Sơn Tùng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu light stick, que ánh sáng trong live show” - Thùy Minh.
"Ủa tưởng là que thử thai chứ?” - Lê Minh Ngọc.
19. "Nói chung là thấy chị (Kỳ Duyên) hơi hèn hèn" - Thùy Minh.
Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích