Ngọc Quyên: 'Chuyện ly dị không hề đơn giản'

Thứ tư, 25/11/2015, 09:27
Cựu người mẫu chia sẻ cô và chồng có nhiều khúc mắc nhưng vẫn cố gắng hàn gắn.

- Thông tin về việc chuyện ly hôn giữa chị và bác sĩ Richard đang gây chú ý suốt những ngày qua. Chị có thể chia sẻ trực tiếp về chuyện này?

- Mấy hôm nay, mọi người có đọc được thông tin ‘Ngọc Quyên ly dị’, nhưng thật ra là do facebook của tôi bị hack và khi chưa kịp lấy thông tin đó xuống một số báo đã sử dụng để viết bài, khi giải thích mọi người cũng không tin. Trên thực tế, chuyện vợ chồng tranh cãi không phải là không có, nhưng chuyện ly dị không hề đơn giản. Tôi sắp đến ngày sinh nên không muốn chuyện ấy diễn ra vì sẽ rất tội cho con của mình, nên đôi khi phải học chữ nhẫn.

Từ ngày có thai, vợ chồng tôi cũng bớt tranh cãi và sau hai năm chung sống đã hiểu nhau nhiều hơn. Tìm hiểu nhau trong thời gian quá ngắn, tôi và chồng khi về sống chung sẽ không tránh khỏi chuyện xích mích, nhưng sau những tranh cãi ấy lại không rời bỏ nhau được, tôi nghĩ đây là duyên nợ. Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai vẫn cố gắng làm nhiều tốt nhất cho nhau và để mình không phải hối hận vì những lúc nông nổi, nóng giận và phải nghĩ đến tương lại của con nữa.

- Theo chị lý do gì khiến trang thông tin cá nhân của mình bị phá và dẫn đến chuyện hiểu lầm về cuộc sống riêng tư?

- Tôi nghĩ do xui xẻo thôi, vì đôi khi mình không để ý lắm, trang cá nhân cũng có hai mặt của nó. Đó là nơi chia sẻ tất cả những gì về cuộc sống của mình, tuy nhiên đôi khi nó có thể gây ra những hiểu lầm. Nhưng thật sự, nếu có chuyện gì không hay với chồng, tôi sẽ không chia sẻ công khai trên facebook, bởi đôi khi nghệ sĩ cũng cần một chốn riêng tư.

Theo tôi hạnh phúc gia đình, mỗi người sống trong một hoàn cảnh riêng sẽ có những cái nhìn khác biệt, khó có thể đưa ra những nhận xét đúng và sai. Khi hôn nhân kết thúc bởi một trong hai không còn phù hợp với nhau nữa, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tại sau hôn nhân đổ vỡ.

Ngọc Quyên không giấu chuyện gia đình của cô đã có những tranh cãi nhỏ, nhưng ly dị là điều không có thật.

- Những tin đồn thất thiệt về chuyện tình cảm gia đình tác động thế nào tới chị?

- Tôi không còn hoạt động showbiz, cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng bận rộn rất nhiều việc nên không suy nghĩ lung tung và tin đồn ấy cũng không ảnh hưởng lớn đến tôi. Quan trọng là gia đình tôi vẫn yên ổn nên điều đó không ảnh hưởng gì cả. Tôi cũng thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, vì qua sự việc này, một người ở nơi xứ người như tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn nhận được sự ủng hộ, động viên và quan tâm đến mình lúc mang thai cũng như những lúc gặp chuyện không vui.

- Phản ứng của “ông xã” nhà chị ra sao khi đọc được những tin tức thiếu chính xác về cuộc sống hôn nhân của hai người?

- Chồng tôi là một người bận rộn và không quan tâm lắm đến showbiz Việt.

- Mang thai ở tháng thứ 8, tình trạng sức khoẻ của chị và em bé hiện giờ ra sao?

- Tôi và em bé vẫn khỏe, mấy tháng cuối tôi ăn thịt không được nhiều vì ngửi mùi hơi sợ nên chuyển sang ăn chay và ăn trái cây, uống sữa nhiều để tốt cho con. Còn một tháng nữa đứa con đầu lòng sẽ chào đời, tôi rất trông mong nhưng cũng khá lo lắng vì chưa có kinh nghiệm và không biết mình có đảm đương được không.

- Một mình nơi xứ người, chồng bận công việc, cách chị tự chăm sóc bản thân trong thời gian mang thai?

- Thật ra giờ làm việc chính thức của chồng tôi thường là từ sáng đến trưa, các buổi chiều anh chỉ đến bệnh viện khi có lịch trực vì thế tôi không “lủi thủi” ở nhà một mình như nhiều người vẫn nghĩ. Về phần mình, tôi tạm thời xin nghỉ việc nhưng vẫn tiếp tục học tại trường Golden West College, còn hai tuần nữa là kết thúc khóa học để các sinh viên nghỉ lễ và đón Giáng sinh.

Một tuần tôi vẫn học 4 ngày và cuối tuần thì nghỉ ngơi và dành thời gian chăm sóc gia đình. Mọi việc nặng trong nhà đều do chồng tôi đảm nhận, nhưng tôi vẫn thích công việc dọn dẹp nhà cửa, tránh ngồi lỳ sẽ dẫn đến sự mệt mỏi. May mắn cho tôi là có sức khỏe tốt và vẫn nhanh nhẹn.

- Chế độ dinh dưỡng và cách ăn uống, thư giãn thế nào để có có sức khoẻ tốt cho mẹ và bé?

- Tôi chưa có kinh nghiệm làm mẹ vì thế nhiều khi ăn uống cũng khá lung tung, có những chuyện chưa rõ lại lên mạng tìm thông tin xem cái gì tốt và cái nào không phù hợp với sức khỏe của bà mẹ, thai nhi để thực hiện cho đúng. Nhiều người cho rằng khi mang thai, ăn nhiều chất bổ là tốt cho con, vì thế một số bà bầu thường tăng 20 đến 25kg. Tôi lại tránh ăn nhiều và nghĩ rằng chỉ cần ăn đủ chất, chia đều các bữa ăn, không ăn quá no vì sẽ rất mệt, ăn quá nhiều khi sinh con xong thường gặp phải trường hợp khó giảm cân.

Bên cạnh đó, trong thời gian mang thai nếu mập quá sẽ dễ dẫn đến bị tiểu đường, kèm theo một số chứng mệt mỏi. Em bé trong bụng chỉ nhận một phần chất dinh dưỡng, còn bao nhiêu nó sẽ vào hết cơ thể của người mẹ. Ngoài việc ăn đủ chất, tôi còn thường xuyên vận động bằng cách đi bộ vào buối sáng sớm, chiều tối sẽ tập những động tác yoga nhẹ nhàng khiến cơ thể thoải mái hơn thay vì nằm mãi trên giường.

Sau hai năm từ giã sàn diễn thời trang, Ngọc Quyên vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả trong nước.

- Sau hai năm định cư trên đất Mỹ, với chị điều gì quan trọng nhất để thật sự hoà nhập với cuộc sống mới?

- Theo tôi, sống ở đâu thì mỗi người cũng cần phải có sự độc lập và mạnh mẽ, sống bên Mỹ thật sự khó khăn hơn ở Việt Nam rất nhiều. Chính cuộc sống mới đã rèn luyện cho tôi chữ nhẫn, mình phải thật sự siêng năng, chịu khó học hỏi và không ngại khổ thì mới tồn tại ở Mỹ được.

Đây là mảnh đất vàng, rất nhiều người ở nhiều quốc gia khác cùng dồn về Mỹ để sinh sống, vì thế môi trường để kiếm được tiền lại khó khăn hơn. Chính vì vậy tôi không vội vã nhưng không bỏ lỡ một phút giây nào để mình chuẩn bị hành trang cho tương lai. Đó là lý do giúp tôi quyết định sau khi sinh xong một tháng sẽ đi làm, đi học và bắt đầu lại mọi thứ để không mất qua nhiều thời gian.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn