Moodys hạ tín nhiệm và triển vọng chín nước EU

Thứ ba, 14/02/2012, 23:24
Ngày 13/2, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm nợ của Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đồng thời gắn triển vọng tiêu cực với Pháp, Anh và Áo.

 

 

 

Ngoài ra, ba nước Slovenia, Slovakia và Malta cũng bị đánh tụt bậc xếp hạng tín nhiệm.
 
Moody cho rằng cả chín nước này đều dễ bị tổn thương trước các nguy cơ ngày càng gia tăng về tài chính và kinh tế vĩ mô từ cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro (eurozone).
 
Các triển vọng kinh tế xấu đi ở Châu Âu "đe dọa việc thực hiện các chương trình thắt lưng buộc bụng trong nước và những cải cách cơ cấu cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh".
 
Tổ chức này hoài nghi khả năng tiến hành cải cách thể chế trong eurozone và việc liệu các nguồn lực thích hợp có được huy động đồng thời để giải quyết cuộc khủng hoảng này hay không.

 


Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn