Tỷ phú giàu thứ hai châu Á: Kiếm 1 tỷ USD/ngày từ casino

Thứ sáu, 04/10/2013, 16:14
Chỉ trong ngày hôm qua (3/10), Lui Che-Woo đã kiếm thêm 1 tỷ USD sau khi tập đoàn của ông ghi nhận doanh thu kỷ lục và giá cổ phiếu tăng vọt.
Tài sản của Lui Che-Woo – tỷ phú sáng lập nên tập đoàn giải trí Galaxy (Galaxy Entertainment Group Ltd) – đã tăng 10,2 tỷ USD kể từ đầu năm tới nay. Đặc biệt, chỉ trong ngày hôm qua (3/10), Lui đã kiếm thêm 1 tỷ USD sau khi tập đoàn của ông ghi nhận doanh thu kỷ lục và giá cổ phiếu tăng vọt.
Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú này hiện đang nắm giữ khối tài sản có giá trị ròng 22,1 tỷ USD – cao thứ hai ở châu Á (chỉ đứng sau tỷ phú bất động sản Hồng Kông Li Ka Shing). Đồng thời, tính từ đầu năm tới nay, Lui chỉ đứng sau Mark Zuckerberg (ông chủ Facebook) và Ingvar Kamprad (người sáng lập hãng đồ nội thất Ikea) về tốc độ tăng tài sản.
Tỷ phú Lui Che-Woo
Tỷ phú 84 tỷ tuổi hiện đang nắm giữ một trong sáu giấy phép kinh doanh casino ở Macau và đang cạnh tranh khốc liệt với các casino được sở hữu bởi những ông trùm trong ngành này như Steve Wynn, Sheldon Adelson, Stanley Ho và James Packer. Lui cùng người con trai Francis đang mở rộng “lá cờ đầu” là casino Galaxy Macau – phiên bản châu Á của Las Vegas Strip.
Theo Tim Craighead - chuyên gia phân tích đến từ Bloomberg, trong bối cảnh hoạt động kinh tế mở rộng từ các cơ sở sản xuất ở miền Nam Trung Quốc, khách du lịch từ miền Trung và miền Bắc tới khu vực này ngày càng gia tăng. Macau được hưởng lợi từ xu hướng trên bởi có nhiều khách từ các vùng xa đến nghỉ qua đêm.
Trong tháng 9 vừa qua, doanh thu từ sòng bạc của Macau đã tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3,6 tỷ USD. Lượng khách đến Macau tăng 14% chỉ trong hai ngày 1 và 2/10 (vốn nằm trong kỳ nghỉ Quốc khánh). Theo dự báo của Deutsche Bank AG, Macau sẽ ghi nhận doanh thu từ trò chơi tăng 17%, lên 44,5 tỷ USD trong năm 2013.
Con đường lập nghiệp
Lui sinh năm 1929, tại thành phố Jiangmen, Quảng Đông, Trung Quốc. Trước đó, gia đình ông sinh sống ở San Francisco - nơi họ kiếm được khá nhiều tiền từ nghề giặt là. Năm 1934, ông cùng gia đình sang Hồng Kông. Năm 13 tuổi, ông đã phụ giúp gia đình bằng cách bán đồ ăn dạo trên đường các con phố ở Hồng Kông. Khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, Lui mua lại các thiết bị xây dựng dư thừa bị bỏ lại sau khi lính Mỹ tấn công Okinawa. Ông nhập khẩu máy móc vào Hồng Kông và thắng lớn nhờ hoạt động xây dựng bùng nổ.
Sau đó, Lui lập nên K. Wah Group. Theo thông tin đăng tải trên website của công ty này, vật liệu xây dựng của tập đoàn được sử dụng trong 1/4 số tòa nhà ở Hồng Kông. Toàn bộ lời lãi được Lui đầu tư vào thị trường bất động sản và sau đó là khách sạn ở Hồng Kông.
Khi ngành casino ở Macau chấm dứt 4 thập kỷ bị độc quyền bởi Stanley Ho vào năm 2002, tập đoàn Galaxy của ông cùng với Las Vegas Sands Co. của Adelson trúng thầu một trong ba dự án trò chơi được chính quyền địa phương cấp phép. Một năm sau đó, hai bên không còn hợp tác bởi không thể thống nhất về chiến lược:  Adelson muốn xây dựng một Las Vegas tiếp theo ở Trung Quốc trong khi Lui muốn sòng bạc này mang đậm nét phương Đông.
Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Galaxy đã tăng tổng cộng 90% và chạm mốc cao kỷ lục 55,9 đôla Hồng Kông trong phiên hôm qua.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn