Việt Nam đối đầu Thái Lan: "Siêu kinh điển" ở Đông Nam Á

Thứ ba, 04/06/2019, 15:16
HLV Julian Marin Bazalo, người từng nắm các đội tuyển trẻ ở xứ chùa Vàng đã thừa nhận cặp đấu Việt Nam - Thái Lan không khác gì Real Madrid đối đầu Barcelona.

"Tôi không biết có tồn tại sự thù địch hay không nhưng rõ rằng sự cạnh tranh khủng khiếp là điều có thể thấy một cách dễ dàng. Mọi người thường xuyên so sánh giữa 2 nền bóng đá, giữa chất lượng cầu thủ và cả cách làm bóng đá trong từng giai đoạn."

"Người Thái cảm thấy thua thiệt và không vui vì đội U.20 không dự được World Cup, trong khi đội U.20 Việt Nam lại làm được”. Những câu trên là của HLV Julian Marin Bazalo, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng nắm giữ các đội tuyển trẻ của Thái Lan vào cuối năm 2017.

Bóng đá Việt Nam đánh dấu chu kỳ thành công bắt đầu từ năm 2017. Họ giành quyền tham dự VCK U20 World Cup 2017, lọt vào đến chung kết U23 Châu Á, bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup trong cùng năm 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019.

Cùng với sự thăng hoa đó của Việt Nam, Thái Lan đã đi xuống thấy rõ trong hai năm vừa qua. Họ không được tham dự giải đấu danh giá nhất thế giới cấp độ tuyển trẻ (U20 World Cup 2017), bị loại sớm ở Thường Châu đầu năm 2018, ngậm ngùi nhìn Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2018 và dừng bước ngay vòng 16 đội Asian Cup 2019.

Cả Đông Nam Á nhìn vào Việt Nam với sự ngưỡng mộ, trừ Thái Lan – nền bóng đá vẫn muốn chứng tỏ mình là ông vua của khu vực, như cái cách mà họ thường dựng tấm băng rôn "King of ASEAN" ở mỗi trận đấu trên sân nhà.

Lần gần nhất Việt Nam - Thái Lan gặp nhau ở cấp độ ĐTQG là một kỷ niệm buồn khi chúng ta thua thảm 0-3 tại vòng loại World Cup 2018 (tháng 10/2015).

Với người Thái, đội tuyển mới là thước đo, đại diện cho một nền bóng đá, chứ không phải các đội tuyển trẻ. Trong giai đoạn thầy Park Hang-seo dẫn dắt, hai đội tuyển quốc gia này chưa một lần gặp nhau.

Đội bóng xứ chùa Vàng cũng nhìn về quá khứ khi đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong 25 năm, chỉ có 3 lần Việt Nam thắng (ở Tiger Cup 1998, AFF Cup 2008 và vòng loại U23 châu Á 2020 đầu năm nay), so với 12 chiến thắng của Thái Lan. Trong đó, nhiều lần Thái Lan vô địch Tiger Cup, SEA Games nhờ những chiến thắng trước Việt Nam ở trận chung kết. Có thể kể đến 3 trận chung kết SEA Games 1999, 2003, 2005, chúng ta đều gục ngã trước người Thái ở ngưỡng cửa thiên đường.

Tháng 3/2019, lứa U23 Việt Nam của Quang Hải đã đè bẹp U23 Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình.

Ở lần đụng độ nhau gần nhất, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Thái Lan 4-0 ngay tại Mỹ Đình. Đó là một cú sốc rất lớn với người Thái. Sau tất cả những thành công của bóng đá Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan lặng lẽ thành lập Ban nghiên cứu đối thủ và nhận lời chỉ thị từ chủ tịch liên đoàn về việc luôn để mắt đến sự phát triển của Việt Nam.

Do đó, trận cầu vào 19 giờ 45 ngày mai (5/6) giữa hai nền bóng đá này sẽ rất hấp dẫn và đáng được chờ đợi, dù đó chỉ là một trận giao hữu ở King's Cup.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn