Học thầy Park, HLV Nishino dùng chiến thuật mới cho U23 Thái Lan tại VCK châu Á?

Thứ hai, 23/12/2019, 11:47
Trang Siamsport đã có những tiết lộ về sơ đồ chiến thuật mà HLV Akira Nishino áp dụng cho U23 Thái Lan tại VCK châu Á 2020 sắp tới.

Sau cú sốc tại SEA Games 30 với kết quả bị loại khỏi vòng bảng, HLV Akira Nishino và U23 Thái Lan quyết tâm lấy lại thể diện tại VCK châu Á được tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên thử thách dành cho Voi chiến là không hề nhỏ khi họ sẽ đụng độ Bahrain, Iraq và Australia.

Hướng đến giải đấu quan trọng này, HLV Nishino đã triệu tập 1 cái tên đáng chú ý là Ben Davis trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Fulham (Anh) nhằm phục vụ cho dụng ý chiến thuật của ông. Mới đây, trang Siamsport cũng tiết lộ một số thông tin cơ bản về sơ đồ mà vị thuyền trưởng người Nhật Bản sẽ sử dụng tại VCK U23 châu Á.

U23 Thái Lan quyết tâm lấy lại danh dự tại VCK U23 châu Á 2020.

"HLV Nishino đang thiết lập đội hình cho U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK châu Á 2020 với hy vọng sẽ mang đến những khởi sắc cho đội nhà. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản đã gửi thư triệu tập đến tiền vệ đang khoác áo Fulham là Benjamin James Davis.

Trong lần tiếp xúc truyền thông gần đây, cựu HLV ĐT Nhật Bản đã thẳng thắn chia sẻ về việc ông đang hướng U23 Thái Lan chơi với đội hình 5-3-2 và đặc biệt chú trọng vào khả năng tấn công từ 2 biên. Ở đó, những gương mặt đáng chú ý có Jaroensak Wonggorn, Chatchai Saengdao, Peerawat Akkratum.

Trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho U23 Thái Lan có thể kể thêm 1 số cầu thủ như Suphachok, Suphanat, Sittichok, Anon, Charoensak,... Ngoài ra, việc bổ sung thêm Ben Davis cũng cho HLV Nishino có thêm những lựa chọn trong đội hình." - trang Siamsport đưa tin.

Đây rõ ràng là một sự học hỏi từ sơ đồ chiến thuật 5-3-2 từ HLV Park Hang-seo của HLV Nishino. Còn nhớ, ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 30, khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 chóng vánh ở nửa đầu hiệp 1, thầy Park đã quyết định rút 1 hậu vệ là Hồ Tấn Tài ra sân để đưa vào 1 tiền đạo là Hà Đức Chinh vào sân.

HLV Akira Nishino muốn học hỏi sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo ở U22 Việt Nam?

Kể từ thời điểm đó, U22 Việt Nam chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 5-3-2 với cặp song sát Tiến Linh - Đức Chinh trên hàng công và tạo ra vô vàn khó khăn cho hàng thủ U22 Thái Lan. Kết quả là Rồng vàng đã có thêm 2 bàn thắng trong thời gian còn lại của trận đấu và có trận hoà 2-2, qua đó "tiễn" luôn Voi chiến về nước sau khi vòng bảng kết thúc.

Có lẽ HLV Nishino thấy được sự lợi hại của sơ đồ này và áp dụng cho U23 Thái Lan ở giải đấu sắp tới. Thêm nữa, lứa cầu thủ hiện tại của đội tuyển xứ sở chùa vàng hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn khi đá với sơ đồ chiến thuật này.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích