Mourinho được Guiness công nhận kỷ lục

Thứ sáu, 28/12/2012, 09:16
Thuyền trưởng của Real vừa được tổ chức kỷ lục Guiness công nhận về thành tích bất bại trên nhà. "Người đặc biệt" chưa hề để thua trận nào trên sân nhà trong 8 năm và 362 ngày với bốn CLB khác nhau.

Kỉ lục của Mourinho bắt đầu từ ngày 22/2/2002 với CLB Porto, khi mà đội bóng của ông để thua 2-3 trước Beira-Mar. Từ đó trở đi, ông đã không để thua trận nào trên sân nhà với Porto, Chelsea hay Inter Milan cho đến ngày 2/4/2011, khi mà CLB Real Madrid do ông dẫn dắt đã để thua Sporting Gijon với tỉ số 0-1. Người đã chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Mourinho là cầu thủ Miguel de las Cuevas.

mourinho
 HLV Mourinho

Dù chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Mourinho đã chấm dứt nhưng nó được xem là khoảng thời gian bất bại trên sân nhà dài nhất trong bóng đá. Và vì vậy, vị chiến lược gia người Bồ đã được Guiness chứng nhận:

"Mourinho (quốc tịch Bồ Đào Nha) đã lập kỷ lục về thời gian bất bại dài nhất của một HLV trên sân nhà. Trong 8 năm và 362 ngày, kể từ ngày 22/2/2002 đến ngày 19/2/2011, ông đã không để thua trận nào trên sân nhà khi dẫn dắt Porto (Bồ Đào Nhà), Chelsea (Anh), Inter Milan (Itali) và Real Madrid (Tây Ban Nha)".

Trong số gần 150 trận bất bại trên sân nhà, Mourinho đã có 123 trận thắng và 25 trận hòa. Cụ thể thì thành tích bất bại trên sân nhà của ông khi dẫn dắt Porto là 26 trận thắng, 2 trận hòa.

Với Chelsea, Mourinho đã có 46 trận thắng và 14 trận hòa trên sân nhà. Với Inter Milan, thành tích bất bại trên sân nhà của ông là 29 trận thắng và 9 trận hòa. Còn tại Real Madrid, Mourinho đã giành được 14 trận thắng và chưa hề để thua trận nào.

Theo Thethaovanhoa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn