Báo Hàn Quốc mong đội nhà gặp U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á

Thứ hai, 06/01/2020, 10:08
U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng bán kết U23 châu Á 2020 là kịch bản đẹp nhất đối với hai đội tuyển.

Theo Chosun, U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên là hai đội tuyển được dư luận Hàn Quốc quan tâm ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Nếu một trong hai đội bóng này chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng loại trực tiếp, người hâm mộ và truyền thông xứ kim chi sẽ được chứng kiến những màn so tài nhiều ý nghĩa.

"Ở bảng D, rất khó để dự đoán đội nào sẽ đứng đầu bảng. U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên cũng có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. Đối với U23 Hàn Quốc, gặp đội nào cũng là một trận đấu lớn", tờ Chosun nhận định.

U23 Việt Nam từng chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng bảng U23 châu Á 2018 và bán kết ASIAD 18.

Ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C và là ứng viên hàng đầu cho vị trí nhất bảng. Trong trường hợp U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cùng giành quyền vào vòng knock-out, hai đội có thể chạm trán nhau ở tứ kết hoặc bán kết.

Tờ Chosun cho rằng kịch bản tốt nhất đối với người hâm mộ hai nước là U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cùng đi đến vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất giải. Đội thua bán kết vẫn có cơ hội tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020 và đối với bóng đá Hàn Quốc, việc đội nhà cùng U23 Việt Nam, do HLV Park Hang Seo dẫn dắt, cùng dự Thế vận hội sẽ mang lại niềm vui lớn nhất.

"Mỗi bước đi của HLV Park Hang Seo đều là những chủ đề nóng không chỉ ở Việt Nam mà cả Hàn Quốc nữa. Nếu U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cùng dự Olympic Tokyo thì sẽ tạo nên một cơn sốt. Nếu U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam cùng vượt qua vòng bảng với vị trí như nhau, hai đội có thể chạm trán sau vòng tứ kết", tờ Chosun bình luận.

Cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều đã có mặt ở Thái Lan để chuẩn bị tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Hàn Quốc đá trận ra quân vào ngày 9/1, gặp U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE ở trận mở màn bảng D ngày 10/1.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích