Trang chủ AFC: Việt Nam có thể nghĩ về chức vô địch U23 châu Á 2020

Thứ hai, 06/01/2020, 08:58
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định thầy trò HLV Park Hang-seo có thể nghĩ đến chức vô địch giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo sẽ một lần nữa chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Jordan. Cách đây một năm, Việt Nam quật ngã Jordan sau loạt đấu súng cân não trên chấm 11m, vào vòng đấu 8 đội mạnh nhất Asian Cup.

AFC đánh giá cao khả năng thành công của U23 Việt Nam tại Thái Lan năm nay: “Thua Uzbekistan trong trận tranh chức vô địch năm 2018, lần này Việt Nam có thể nghĩ đến việc đổi màu huy chương, lên ngôi quán quân giải U23 châu Á năm 2020. Lá bùa hộ mệnh Nguyễn Quang Hải sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam, cùng với 6 gương mặt khác – những cầu thủ từng thi đấu tại Thường Châu năm 2018 hay vô địch AFF Cup 2018. Những tuyển thủ này sẽ mang đến tinh thần chiến thắng cho U23 Việt Nam, dù họ vắng mặt Đoàn Văn Hậu hay Trần Đình Trọng".

U23 Jordan sẽ là đội cùng Việt Nam giành quyền đi tiếp tại bảng D?

Về đối thủ bí ấn nhất bảng D, U23 Triều Tiên, AFC nhận định: “Trong số 16 đội dự vòng chung kết, chỉ Uzbekistan (3) ghi ít bàn hơn Triều Tiên (4) ở vòng loại. Tuy vậy, hàng thủ chắc chắn chỉ để lọt lưới 1 bàn thua giúp Triều Tiên đạt thành tích bất bại sau 3 trận, bỏ túi 7 điểm. Đây là lần thứ 4, Triều Tiên dự giải U23 châu Á – là 1 trong 10 đội đã tham dự tất cả vòng chung kết kể từ khi giải đấu được tổ chức."

Bên cạnh U23 Việt Nam, Jordan cũng là đội được AFC đánh giá cao: “Truyền thông gọi U23 Jordan là thế hệ vàng mới của bóng đá nước này. Trường hợp tái lập chiến tích giành hạng 3 như năm 2013 tại Oman, Jordan sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Jordan đang rất kỳ vọng hoàn thành mục tiêu lịch sử này dưới quyền HLV Ahmed Abdulqadir. HLV bản địa này có thành tích đáng tự hào, dẫn dắt U20 Jordan dự vòng chung kết U20 World Cup năm 2007. Với Omar Hani và Musa Al Tamaari - người được APOEL cho phép về dự giải từ trận cuối cùng vòng bảng, Jordan nhiều khả năng sẽ đoạt vé vào vòng tứ kết”.

U23 Jordan sẽ là đội cùng Việt Nam giành quyền đi tiếp tại bảng D?

Về U23 UAE, đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại giải năm nay, AFC nhận xét: “Khoảnh khắc có lẽ đáng tự hào nhất mà bóng đá UAE đạt được là đội U23 dưới sự dẫn dắt của Omar Abdulrahman và Ahmed Khalil thi đấu tại Olympic London năm 2012. Giải đấu năm nay tại Thái Lan mang đến cơ hội cho thế hệ mới của bóng đá UAE, có thể làm tốt hơn thành tích vào tứ kết năm 2013 và 2016. Thời gian qua, Khalifa, Ali Saled, Jassim Yaqoob cùng đội tuyển quốc gia UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại Thái Lan. Mohammed Al Attas và Abdullah Ramadan cũng đóng vai trò quan trọng. U23 UAE còn sở hữu cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từ AFC Champions League là thủ môn Mohammed Al Shamsi và chắc hẳn HLV Maciej Skorza sẽ rất thích anh ta”.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích