Hiếp dâm tập thể, mục tiêu của Arsenal bị bắt

Thứ năm, 16/05/2013, 10:49
Loic Remy, chân sút người Pháp của QPR, mục tiêu số 1 của Arsenal mùa Hè này vừa bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm tập thể.

Cảnh sát vùng Metropolitan vừa ra thông báo xác nhận đã tạm giam Loic Remy, một người bạn và một người anh em họ của chân sút này.

Theo thông cáo báo chí của nhà chức trách, Loic Remy cùng 2 người chưa được tiết lộ danh tính nói trên đã bị một phụ nữ 34 tuổi tố cáo hiếp dâm tập thể.

Theo nạn nhân, cô có quen biết với Loic Remy. Vào ngày 7/5 vừa qua Loic Remy đã mời cô đến nhà riêng ở Tây London chơi.

Người phụ nữ này cho biết ban đầu cô tưởng chỉ có mình Loic Remy ở nhà. Thế nhưng bất ngờ ở đâu chui ra 2 gã đàn ông mặt đằng đằng háo sắc như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Sau khi người phụ nữ 34 tuổi bị Loic Remy cùng anh bạn và người anh em họ nói trên chuốc rượu say mềm, 3 con yêu râu xanh này đã thay nhau hãm hiếp cô.

Loic Remy từng thổ lộ sẽ rời đội bóng vừa rớt hạng QPR và điểm đến mơ ước của anh là Arsenal. Ở Emirates, HLV Wenger cũng đang chờ mùa giải này kết thúc để chính thức hỏi mua chân sút người đồng hương này.

Theo Bongdaso

Các tin cũ hơn