Lê Quang Liêm - nhà vô địch thế giới đầu tiên của Việt Nam

Thứ ba, 11/06/2013, 07:38
Với 20,5 điểm sau 30 ván đấu, Lê Quang Liêm xuất sắc đoạt chức vô địch cờ chớp thế giới cùng phần thưởng trị giá 40.000 USD. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có kỳ thủ vô địch thế giới. Cộng với 22.500 USD tiền thưởng cho vị trí thứ 5 nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liêm đã nhận được 62.500 USD (hơn 1,2 tỷ đồng) trong 4 ngày thi đấu nội dung cờ nhanh, cờ chớp tại giải vô địch thế giới.

Trước khi bắt đầu 14 ván đấu cuối cùng (từ ván 17 đến 30), Lê Quang Liêm đã tạm dẫn đầu sau ngày thi đấu đầu tiên 9/6 với 12 điểm cùng kỳ thủ trẻ của Nga Ian Napomniachtchi. Bước vào những ván đấu quyết định, Lê Quang Liêm vẫn giữ được sự bình tĩnh, chính xác trong những nước đi.

Lê Quang Liêm thi đấu quá xuất sắc ở nội dung cờ chớp.

Lê Quang Liêm khởi đầu ngày thi đấu thứ 2 bằng việc giành đến 3,5/4 điểm tối đa trước 2 kỳ thủ Ivan Cheparivov và Shakhriyar Mamedyarov. Anh chỉ tỏ ra hụt hơi ở các ván từ 21-24 khi giành 1 điểm trước Rauf Mamedov và Ilia Smirin. Thế nhưng ở 6 ván cuối cùng, Lê Quang Liêm đã thi đấu thành công, giành được những điểm số rất quan trọng trước những kỳ thủ mạnh là Grischuk, Andreikin và Movsesian để cán đích đầu tiên.

Sau 30 ván nội dung cờ chớp, Lê Quang Liêm giành được 20,5 điểm, hơn các kỳ thủ đứng sau là Alexander Grischuok, Ponomariov và Nepomniachtchi 0,5 điểm. Đáng tiếc là Nguyễn Ngọc Trường Sơn dù có chỉ số phụ cao nhất trong Top 10 nhưng vẫn phải ngậm ngùi đứng thứ 5 chung cuộc với 19,5 điểm.

Với ngôi vô địch cờ chớp, Lê Quang Liêm nhận được 40.000 USD tiền thưởng, cộng với 22.500 USD cho vị trí thứ 4 cờ nhanh trước đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã nhận 62.5000 tiền thưởng, tương đương với trên 1,2 tỷ đồng. Nguyễn Ngọc Trường Sơn nhận 18.000 USD cho vị trí thứ 5 cờ chớp và 2.000 USD cho vị trí 16 cờ nhanh, tương đương với trên 400 triệu đồng.

Đây là chức vô địch nội dung cờ chớp thứ 2 mà Liêm đoạt được trong vòng nửa tháng qua sau khi lên ngôi tại giải vô địch châu Á. Đáng khâm phục cho thành tích của Liêm khi những đối thủ mà anh gặp có hệ số elo trung bình rất cao, lên đến 2727. Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng không kém cạnh khi gặp các kỳ thủ có elo trung bình 2724.

Sau giải đấu này hệ số elo nội dung cờ chớp của Liêm tăng thêm khoảng 69 elo, lên 2840 còn Sơn tăng 125 elo lên 2790. Rõ ràng, 2 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam đã có một giải đấu hết sức thành công.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn