Nghịch lý: Vô địch Pháp Mở rộng, Nadal vẫn tụt xuống hạng 5

Thứ hai, 10/06/2013, 13:58
Rafael Nadal đánh bại David Ferrer trong trận chung kết Pháp Mở rộng 2013, nhưng chỉ ít giờ sau, anh bị chính đối thủ đồng hương hạ bệ trên BXH ATP.

Đêm qua, Rafael Nadal bước vào trận chung kết Pháp Mở rộng thứ 8 trong sự nghiệp. Đối thủ là tay vợt đồng hương David Ferrer. Chẳng có nhiều bất ngờ, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha chỉ mất có 2 giờ 16 phút thi đấu để giành chiến thắng chung cuộc với các tỉ số 6-3, 6-2 và 6-3.

Vô địch Pháp Mở rộng, Nadal vẫn bị tụt xuống hạng 5

Chiến thắng giúp Nadal trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt 8 lần vô địch một giải Grand Slam, bỏ túi thêm 1,5 triệu euro tiền thưởng. Tuy nhiên, số điểm mà anh cộng thêm trên BXH ATP chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Có điều này là vì mùa trước, Nadal cũng vô địch Pháp Mở rộng, nên năm nay anh đến với tư cách bảo vệ ngôi cao và đăng quang mà chẳng có thêm điểm nào cả. Nghĩa là trên BXH ATP mới (công bố sáng nay), số điểm của Nadal vẫn giữ nguyên ở con số 6.895 điểm, kém vị trí số 1 của Novak Djokovic (11.830) tới 4.935 điểm.

Ngược lại, vì năm ngoái vào tới bán kết Pháp Mở rộng, nên năm nay, với chiến tích lọt vào chung kết, David Ferrer đã có thêm 480 điểm trên BXH ATP. Cộng với 6.740 điểm trước giải, giờ tay vợt 31 tuổi này đã có tổng cộng 7.220 điểm, nghiễm nhiên vượt mặt Nadal để lần thứ hai giành lấy vị trí số 4 thế giới.

Thực ra thì hồi tháng 2 vừa qua, sau quãng thời gian 7 tháng liền nghỉ chấn thương và liên tiếp vắng mặt ở các giải đấu lớn, Nadal đã bị trừ rất nhiều điểm và tụt xuống hạng 5. Sau đó anh tái xuất, tham dự nhiều giải đấu nhỏ để tích lũy điểm số và trở lại vị trí số 4 ATP trước khi giải Pháp Mở rộng khởi tranh.

Tất nhiên, điểm số sau Pháp Mở rộng 2013 chỉ là tạm thời. Tại Wimbledon 2013 tới đây, Nadal sẽ có rất nhiều cơ hội để trở lại tốp 4 hay cao hơn là vượt mặt những Roger Federer hay Andy Murray để chiếm giữ vị trí số 2. Wimbledon năm ngoái, Nadal bị loại từ vòng 2, nếu năm nay vô địch, anh sẽ có thêm 1.955 điểm. Trong khi đó, số điểm mà Federer và Murray lần lượt phải bảo vệ là 2.000 và 1.200.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn