Giải VĐ và trẻ muay thế giới 2012: Việt Nam thắng lớn

Thứ tư, 21/03/2012, 16:27
Với 10 võ sĩ giành quyền thượng đài tại Giải vô địch và trẻ thế giới diễn ra từ ngày 14 - 20.3 tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham dự của 58 quốc gia và vùng lãnh thổ, muay non trẻ của VN đã xuất sắc vươn lên top 2 đội mạnh nhất giải.

 

Trở lại với đêm chung kết diễn ra trong 2 ngày 19 và 20.3, các võ sĩ VN với lối đánh kỹ thuật và chiến thuật phòng thủ phản công hiệu quả đã làm “bùng nổ” 2 ring đài được đặt trong cùng khuôn viên nhà thi đấu thuộc Trung tâm thể thao quốc gia Thái Lan.
 


Nguyễn Trần Duy Nhất (ảnh) đã thắng điểm thuyết phục trước nhà vô địch thế giới 2011 Alexei Eltsov (Nga) để lần thứ ba đăng quang ngôi vô địch thế giới. Tấm HCV thứ hai của muay VN ở giải vô địch thuộc về nữ võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thắng sau khi đối thủ Ấn Độ Liashsnagpull Renthei bỏ cuộc giữa trận đấu vì chênh lệch trình độ.

Đáng tiếc là chung kết hạng -57kg nữ, HCV thế giới 2010 Phan Thị Ngọc Linh đã để thua Guathiere Cecile (Pháp). Như vậy, ở giải vô địch, muay VN đã giành tổng cộng 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ, xếp hạng nhì toàn đoàn, sau đoàn Nga. Năm 2011, muay VN chỉ giành được 1 HCV của Nguyễn Trần Duy Nhất.

Trong khi đó ở giải trẻ, muay VN cũng chứng tỏ sức phát triển nhanh chóng khi từ 1 HCV ở giải năm 2011 đã mang về tới 7 ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Với 9 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ, muay VN đã giành vị trí cao nhất ở giải trẻ thế giới năm nay trên cả hai đoàn mạnh là Thái Lan và Ukraina lần lượt xếp thứ nhì và ba toàn đoàn.

Sau khi kết thúc giải đấu này, Nguyễn Trần Duy Nhất (-60kg), Phan Thị Ngọc Linh (-57kg), Nguyễn Phú Long (-54kg) và Nguyễn Hữu Phúc (-51kg) tiếp tục tranh tài ở Giải muay bán chuyên nghiệp thế giới diễn ra từ ngày 21 đến 24.3. Cũng ở giải đấu này năm 2011, nữ võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh cũng giành được chiếc đai vô địch đầu tiên cho muay VN.   


Theo Laodong

Các tin cũ hơn