Trận Việt Nam - Arsenal có nguy cơ bị hủy vì tiền thuê sân

Thứ sáu, 14/06/2013, 09:31
Ban quản lý SVĐ QG Mỹ Đình đòi phí thuê sân 1,5 tỷ đồng cùng 300 vé mời, khiến BTC đã phải tính tới phương án hủy bỏ trận đấu, chấp nhận đền hợp đồng cho đối tác Arsenal.

Bước sang năm 2012, khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình được Nhà nước cho vận hành theo hình thức tự hoạch định thu chi. Lấy lý do này, ban quản lý SVĐ QG Mỹ Đình tăng giá cho thuê sân trong các trận đấu của ĐT Việt Nam.

Cuối năm 2012, khi ĐT Việt Nam đá giao hữu với Indonesia, ban quản lý SVĐ QG Mỹ Đình hét giá 268 triệu đồng thay vì khoảng 100 triệu đồng như trước. VFF phải vất vả đàm phán để hạ mức giá xuống còn 200 triệu đồng.

Vì chuyện tiền thuê sân, CĐV Việt Nam có thể mất cơ hội tận mắt
xem Arsenal thi đấu.

Tuy nhiên, con số trên chỉ là rất nhỏ so với đòi hỏi của ban quản lý SVĐ QG Mỹ Đình khi ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB Arsenal vào ngày 17/7 tới.

Theo Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, ban đầu ban quản lý SVĐ QG Mỹ Đình đòi 1 tỷ đồng tiền thuê sân. Và vào ngày 11/6, khi BTC trận đấu đang suy tính về con số trên thì ban quản lý SVĐ QG Mỹ Đình lại nâng giá lên thành 1,5 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu phải được cấp 300 vé mời xem trận đấu.

Yêu cầu trên là quá vô lý, khiến BTC trận đấu phát hoảng. Thậm chí họ đã tính tới cả phương án hủy trận giao hữu, chấp nhận đền bù hợp đồng cho phía đối tác Arsenal.

"Để trả phí mời Arsenal sang đây, thuê khách sạn, phục vụ ăn uống theo đúng tiêu chuẩn VIP mà CLB này đưa ra, rồi thiết lập hệ thống an ninh an toàn cho trận đấu theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ mất khoảng 40 tỷ đồng.

Ngay cả khi tất cả các vé in ra đều được bán hết sạch thì khả năng lớn những nhà tổ chức vẫn lỗ từ 8 - 10 tỷ đồng. Việc đòi chi phí thuê sân lên tới 1,5 tỷ cộng 300 vé mời là quá vô lý. Cũng vì sự vô lý ấy, BTC trận đấu đã phải tính tới phương án hủy bỏ trận đấu, chấp nhận đền bù hợp đồng cho đối tác”, một thành viên BTC trận đấu tiết lộ.

Theo kế hoạch, trong một hai ngày tới Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ làm việc với Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch, đơn vị chủ quản của khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình để bàn bạc vấn đề một cách kỹ lưỡng.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn