10 ông trùm thể thao giàu nhất thế giới

Chủ nhật, 04/08/2013, 16:11
Sở hữu CLB thể thao danh tiếng là một trong những sở thích của các tỷ phú chịu chơi như Roman Abramovich, người đồng sáng lập Microsoft - Paul Allen, hay Silvio Berlusconi.

1. Mukesh Ambani

Sở hữu: Đội bóng cricket Mumbai Indians

Tài sản ròng: 21,5 tỷ USD

2. Rinat Akhmetov

Sở hữu: Đội bóng đá FC Shakhtar Donesk

Tài sản ròng: 15,4 tỷ USD

3. Paul Allen

Sở hữu: Đội bóng rổ Portland Trail Blazers

Tài sản ròng: 15 tỷ USD

4. Mikhail Prokhorov

Sở hữu: Đội bóng rổ Brooklyn Nets

Tài sản ròng: 13 tỷ USD

5. Roman Abramovich

Sở hữu: Đội bóng đá Chelsea

Tài sản ròng: 10,2 tỷ USD

6. Phil Anschutz

Sở hữu: Đội bóng rổ Los Angeles Lakers, đội bóng Hockey Los Angeles Kings

Tài sản ròng: 10 tỷ USD

7. Silvio Berlusconi

Sở hữu: Đội bóng đá AC Milan

Tài sản ròng: 6,2 tỷ USD

8. Margarita Louis-Dreyfus

Sở hữu: Đội bóng đá Olympique Marseille

Tài sản ròng: 6 tỷ USD

9. Charles Johnson

Sở hữu: Đội bóng bầu dục San Francisco Giants

Tài sản ròng: 5,7 tỷ USD

10. Micky Arison

Sở hữu: Đội bóng rổ Miami Heat

Tài sản ròng: 5,7 tỷ USD

Theo Infonet

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích