Vua bóng đá Pele từng bị điều tra dưới thời độc tài

Thứ ba, 02/04/2013, 16:49
Theo những tài liệu mới được giải mật, huyền thoại bóng đá Pele đã từng bị chế độ độc tài quân sự ở Brazil điều tra vào những năm 1964-1985.  

Có gần 30.000 tệp tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của chính quyền bang Sao Paulo mà thống đốc Geraldo Alckmin cho biết tất cả mọi người đều có thể truy cập. Ông nhấn mạnh về tính minh bạch của thông tin về các nạn nhân trong thời kì chế độ độc tài.

Pele

Trong suốt thời kì chiến tranh lạnh, chính quyền quân sự đã truy tố nhiều nhân vật cánh tả hoặc bị tình nghi là theo cánh tả.

Trong những tập tài liệu được công khai, người ta đã tìm thấy một tập tài liệu về Pele, tên thật là Edson Arantes de Nascimento bao gồm chi tiết về những thông tin vụ chuyển tiền, những bài báo về vụ tấn công tại nhà riêng của Pele năm 1973 và những báo cáo của cảnh sát.

Thổng thống Dilma Rousseff, một cựu phiến quân cánh tả, cũng từng bị bắt và bị tra tấn dưới chế độ độc tài.

Pele được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại khi ông giúp đội tuyển Brazil giành cúp thế giới những năm 1958,1962 và 1970. Suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình, ông đã ghi tới 1281 bàn thắng.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích