Lance Armstrong trở thành VĐV bơi lội

Thứ sáu, 05/04/2013, 07:51
"Kẻ nói dối vĩ đại" của làng đua xe đạp sắp sửa trở lại thi đấu chuyên nghiệp, lần này là trên đường đua xanh. 

Armstrong sẽ dự giải vô địch bơi Masters vùng Trung Nam ở Texas cuối tuần này.

Anh hoàn toàn có thể thi đấu trong các sự kiện của giải Masters vì nó không chịu sự quản lý của Uỷ ban phòng chống doping Mỹ và thế giới.

Armstrong là VĐV gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Armstrong đăng ký thua tranh ở nội dung bơi tự do cự ly 500 yard, 1.000 yard và 1.650 yard trong sự kiện được tổ chức tại thành phố quê hương Austin.

Anh sẽ tranh tài với các vận động viên cùng lứa hoặc nhiều tuổi hơn. Cuộc đua đầu tên của anh, ở cự ly 1.650 yard, diễn ra vào thứ sáu (theo giờ địa phương).

Ngôi sao 41 tuổi trước đó bị tước toàn bộ 7 HC Vàng giải đua xe đạp nổi tiếng nhất thế giới Tour de France sau khi bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong một thời gian dài và có tổ chức, hệ thống tinh vi.

Liên đoàn đua xe đạp thế giới (UCI) cũng đã loại bỏ toàn bộ kết quả thi đấu của Armstrong tính từ ngày 1/8/1998 và cấm anh thi đấu suốt đời. Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) cũng ra bản án tương tự với cựu tay đua này, sau khi mô tả hành vi của anh là "kế hoạch sử dụng doping tinh vi, chuyên nghiệp và thành công nhất trong lịch sử thể thao".
Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích